Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt - Nhật

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Asaduma Sinnichi, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết dự án Hoa anh đào được khởi động vào năm 2012. 

Ngày 13/03, tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, diễn ra lễ tiếp nhận và trồng hoa anh đào do Hội Hữu nghị Nhật – Việt vùng Chukyo (Nhật Bản) trao tặng.

Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt - Nhật - ảnh 1

Hoa anh đào - Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, ông Asaduma Sinnichi, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết dự án Hoa anh đào được khởi động vào năm 2012. Từ đó, Hội Hữu nghị Nhật – Việt vùng Chukyo (Nhật Bản) đã tích cực triển khai trồng hoa anh đào tạo Việt Nam. Đến nay, hoa anh đào đã được trồng tại nhiều địa điểm tại Việt Nam. Ông Asaduma Sinnichi tin tưởng hoa anh đào sẽ trở thành nhịp cầu kết nối, góp phần vào hoạt động giao lưu tinh thần của nhân dân hai nước Nhật – Việt.

Lễ tiếp nhận và trồng hoa anh đào góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản với người dân thành phố Bắc Ninh; đồng thời tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết nhân dân hai nước; khẳng định mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa hai nước, góp phần làm cho nhân dân Việt - Nhật ngày càng gần gũi, thân thiết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu