Tăng cường hợp tác quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Chia sẻ
(VOV5) -Đó là nội dung tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam. 
Tăng cường hợp tác quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên nước - ảnh 1 Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Báo tài nguyên và môi trường

Chiều 24/12 tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đề xuất kế hoạch triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam; tiếp tục tăng cường cơ sở dữ liệu của Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam, duy trì và khai thác hiệu quả các kênh thông tin hai chiều giữa văn phòng thành viên…

Thứ trưởng Lê Công Thành Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: Năm 2020, Văn phòng cần tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác trong Ủy hội sông Mê Kông quốc tế; trao đổi kết nối thông tin với các Ủy viên Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam thông qua mạng lưới cơ quan giúp việc; chia sẻ kinh nghiệm với các lưu vực sông quốc tế khác về quản lý tổng hợp tài nguyên nước và quản lý lưu vực sông cho các Ủy viên Ủy ban.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu