Tăng cường hợp tác giữa Đài TNVN và Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc

Bùi Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây và Đài TNVN ký kết thỏa thuận hợp tác cùng sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình 

Sáng 22/3, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Hải tiếp Đoàn đại biểu Cục trưởng Cục Báo chí Xuất bản Phát thanh Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc và Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc.

Tăng cường hợp tác giữa Đài TNVN và Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc - ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi tiếp, ông Vũ Hải nêu rõ: Trong nhiều năm qua, Đài TNVN có quan hệ tốt đẹp với Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc. Mới đây, Đài TNVN đã cử phóng viên sang Trung Quốc để làm các phóng sự giới thiệu về đất nước Trung Quốc.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Hải cho biết: “Hiện nay Đài TNVN có 8 kênh Phát thanh, 17 kênh truyền hình, 2 tờ báo điện tử, 1 tờ báo in. Trong thời gian sắp tới, hy vọng rằng hai Đài sẽ có những hợp tác mở rộng hơn nữa trong những lĩnh vực: phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Ngoài việc hợp tác tuyên truyền giới thiệu đất nước, con người, thành tựu, phong tục tập quán của nhân dân hai nước thì chúng ta có thể tuyên truyền về vấn đề kinh tế.”

Về phần mình, bà Lã khiết, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Xuất bản Phát thanh Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc, cho biết: Trong những năm gần đây, sự hợp tác giữa Đài TNVN và Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc không ngừng được mở rộng và đạt được nhiều thành quả. Hôm nay, Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc và Đài TNVN ký kết thỏa thuận hợp tác cùng sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình đánh dấu hợp tác giữa hai Đài bước lên một tầm cao mới.

Cũng tại buổi tiếp, ông Phạm Dịch, Giám đốc Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc, hy vọng Đài TNVN và Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc sẽ có nhiều giao lưu hợp tác về nghiệp vụ phát thanh truyền hình trong thời gian tới.

Sau buổi tiếp, diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đài TNVN và Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu