Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nhân đạo, từ thiện với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - 5 nội dung được ký kết ở biên bản ghi nhớ hợp tác lần này nhằm tăng cường hơn nữa nhận thức chung giữa Hội Chữ thập đỏ hai bên về các vấn đề hợp tác nhân đạo.

Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nhân đạo, từ thiện với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc - ảnh 1

Ký kết hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vân Nam - Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Sáng 8/8, tại thành phố Lào Cai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác thực hiện chương trình hợp tác nhân đạo, hữu nghị. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai (Việt Nam) với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trong thời gian tới. 

5 nội dung được ký kết ở biên bản ghi nhớ hợp tác lần này nhằm tăng cường hơn nữa nhận thức chung giữa Hội Chữ thập đỏ hai bên về các vấn đề hợp tác nhân đạo. Theo đó, khi gặp tai nạn do thiên tai hoặc gặp tình hình khẩn cấp, trong phạm vi nguồn vốn và khả năng sẽ đưa ra hình thức phối hợp giúp đỡ, ủng hộ, cùng nhau quan tâm trong các hoạt động phối hợp giúp đỡ về sức khỏe cộng đồng. Mỗi năm, hai bên luân phiên tổ chức hoạt động giao lưu , khi đủ điều kiện thành lập Tổ cứu viện khẩn cấp, định kỳ tổ chức triển khai diễn tập về cứu viện khẩn cấp. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm về triển khai cứu viện nhân đạo, đào tạo bồi dưỡng nhân viên công tác và triển khai các hoạt động giao lưu giữa các Hội Chữ thập đỏ địa phương láng giềng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu