Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, hôm qua (16/11), Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã rời Thượng Hải, đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) - ảnh 1Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh. Ảnh: Văn Minh

Tại đây, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên, đã hội đàm với ông Hoàng Khôn Minh, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Đông. Trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Nên mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Đông tiếp tục thúc đẩy và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Đông, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại với những ngành nghề mà Quảng Đông có thế mạnh và các địa phương của Việt Nam có nhu cầu.

Cùng với đó, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch. Về phần mình, ông Hoàng Khôn Minh tin tưởng hai địa phương sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư kinh tế - thương mại và giao lưu nhân dân, đóng góp vào sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trước đó, cùng ngày, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên có cuộc gặp với ông Quách Vĩnh Hàng, Bí thư Thành uỷ Quảng Châu. Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng có rất nhiều dư địa để thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Châu cùng thúc đẩy hợp tác. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn học hỏi kinh nghiệm của thành phố Quảng Châu về quy hoạch phát triển các đặc khu, khu công nghệ cao, chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh… Về phía Quảng Châu, ông Quách Vĩnh Hàng khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy thêm nhiều hoạt động nhằm tăng cường kết nối 2 địa phương trong các lĩnh vực: Đường sắt đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị, nghiên cứu văn hoá, du lịch…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu