Tăng cường các giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2019, Việt Nam có hơn 2000 trẻ em chết đuối, chiếm tỷ lệ cao nhất về tai nạn thương tích ở trẻ em và Việt Nam vẫn là quốc gia có số trẻ đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo thông tin tại Hội thảo “Tăng cường các giải pháp chỉ đạo  tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em” tổ chức sáng 15/12, tại Hà Nội, trong 10 năm qua, số trẻ em bị tử vong do đuối nước đã giảm. Tuy nhiên, đuối nước chiếm tỷ lệ cao nhất trong tai nạn thương tích ở trẻ em, trung bình mỗi ngày có 7 trẻ chết do đuối nước, trong đó, trẻ em dưới 5 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất.

Tăng cường các giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. - Ảnh: hanoimoi.com.vn 

Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cho biết: "Hầu hết các vụ mà trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra là nhiều trẻ biết bơi mà vẫn có thể bị tử vong và hầu hết là do các em thiếu các kỹ năng an toàn và bơi ở các vùng nước sâu nguy hiểm. Chính vì vậy, một trong những hoạt động trong thời gian qua chúng ta đã triển khai, đó là dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Hiện nay, các bộ, ban, ngành đã phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành tài liệu hướng dẫn dạy đảm an toàn và triển khai các lớp thí điểm về dạy kỹ năng an toàn. Bộ giáo dục Đào tạo cũng đã triển khai các lớp tập huấn cho các giáo viên về dạy kỹ năng an toàn để trên cơ sở đó có thể tổ chức việc dạy kiến thức bơi an toàn cho trẻ em ở trong trường học và trong cộng đồng".

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp dạy bơi an toàn cho trẻ em, tại cộng đồng, trường học, hỗ trợ trẻ em các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; giải pháp hỗ trợ cho gia đình và cộng đồng các kiến thức, kỹ năng để giám sát, quản lý trẻ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu