Sôi động ngày hội sống xanh 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Hưởng ứng Ngày Xe đạp Thế giới (3/6) và Ngày Môi trường Thế giới (5/6).

Sáng 2/6, tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, đông đảo người dân, học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tham gia “Ngày hội sống xanh 2018” do Sở Tài Nguyên Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 và phát động tháng hành động vì môi trường năm 2019. 

Sôi động ngày hội sống xanh 2019 - ảnh 1Đông đảo người tham dự Ngày hội sống xanh TP HCM năm 2018.-Ảnh VN Express 

“Tại đây, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị giới thiệu đến người dân các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thân thiệt với môi trường; triển lãm “Chất thải nhựa - Tác hại và hành động của chúng ta”, giới thiệu các chương trình, giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  Các hoạt động tại ngày hội được người dân tích cực tham gia.

Em Dương Thị Cẩm Thùy, sinh viên Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ: “Em mang theo sách và pin để đổi cây xanh. Ngày hội giúp em sống xanh hơn, ít sử dụng nhựa hơn. Sử dụng điện nhiều hơn pin bởi dùng pin tụi em không biết vứt đâu, thải ra môi trường thì bị ô nhiễm.”

Hưởng ứng Ngày Xe đạp Thế giới (3/6) và Ngày Môi trường Thế giới (5/6), sáng 2/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam tổ chức lễ công bố và đưa vào hoạt động thí điểm Hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng. Sự kiện góp phần cải thiện môi trường, nâng cao sức khỏe của cộng đồng. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu