Sinh viên Việt đạt giải cao tại Lễ hội Khởi nghiệp Thanh niên Toàn cầu Việt - Hàn năm 2017

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju với gần 20 ý tưởng khởi nghiệp.

Sinh viên Việt đạt giải cao tại Lễ hội Khởi nghiệp Thanh niên Toàn cầu Việt - Hàn năm 2017 - ảnh 1

Trao giải cho hai dự án khởi nghiệp giành giải thưởng cao nhất - Ảnh: VOV

Hai dự án khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vừa giành giải thưởng cao nhất trong Lễ hội Khởi nghiệp Thanh niên Toàn cầu Việt- Hàn năm 2017. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju với gần 20 ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên nhiều trường đại học tại Việt Nam và Hàn Quốc tham gia.

Hai dự án xuất sắc giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi trong Lễ hội Khởi nghiệp Thanh niên Toàn cầu Việt - Hàn năm nay của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là “MicroPush” và “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D hỗ trợ cho người khuyết tật và phục hồi chức năng trong chấn thương chỉnh hình”. Trong đó, dự án MicroPush đạt giải Nhất cuộc thi là ứng dụng cho phép sử dụng ngón tay rô-bốt để điều khiển từ xa các loại máy móc thiết bị, thông qua đơn vị điều khiển điện tử và mạng wifi. Ý tưởng đặc biệt hiệu quả khi ứng dụng ở quy mô công nghiệp, trong các hệ thống máy móc và dây chuyền sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp. Đây là sản phẩm của nhóm sinh viên Huỳnh Vũ Hoài Nhân và Nguyễn Đức Toàn, khoa Công nghệ thông tin.

Đại diện của hai đội thắng giải cùng với giảng viên hướng dẫn sẽ được trao hai suất học bổng toàn phần về khởi nghiệp tại Hàn Quốc vào đầu tháng 12 tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu