Rực rỡ Lễ hội văn hóa, du lịch Xứ Đông

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 30/12, tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương khai mạc lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông 2018. 

Đến dự lễ hội có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban dân vận Trung ương; ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ cùng đại biểu các bộ, ngành Trung ương và hàng nghìn diễn viên, người dân của tỉnh Hải Dương.

Rực rỡ Lễ hội văn hóa, du lịch Xứ Đông - ảnh 1 ễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông 2018 mở đầu bằng chương trình nghệ thuật "Muôn phương hội tụ mừng đón mùa xuân 2019".

Đây là lễ hội lớn, lần đầu tiên được tỉnh Hải Dương tổ chức chào đón năm mới 2019 với chủ đề “Carnaval - Hải Dương mùa xuân gọi”. Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, cho biết: “Những hoạt động của lễ hội Văn hóa Du lịch xứ Đông lần thứ nhất phần nào thể hiện thành tựu toàn diện về kinh tế của xã hội, giới thiệu tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch của Hải Dương. Đồng thời vinh danh các giá trị văn hóa truyền thống được hội tụ chắt lọc qua bao đời. Lễ hội năm Carnaval 2019 là dịp để người dân và người dân cả nước thêm yêu và hiểu biết về mảnh đất và con người Hải Dương năng động, giàu truyền thống cách mạng, lòng mến khách và đậm đà bản sắc dân tộc".

Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30/12/2018 đến ngày 1/1/2019, lễ hội văn hóa, du lịch xứ Đông là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng của tỉnh Hải Dương. Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động như: Trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh, giới thiệu thành tựu khoa học công nghệ, tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch; triển lãm sinh vật cảnh; liên hoan ẩm thực đường phố; các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu