Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đổi mới hoạt động hỗ trợ trẻ em khó khăn

Chia sẻ
(VOV5) -  Ngày 27/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, chủ trì cuộc họp Hội đồng bảo trợ.
 Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đổi mới hoạt động hỗ trợ trẻ em khó khăn - ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Trẻ em Việt Nam - phát biểu tại cuộc họp. - Ảnh: phunuvietnam.vn 

Phó Chủ tịch nước ghi nhận những đổi mới, sáng tạo trong công tác huy động nguồn lực của Quỹ trong năm qua; đồng thời kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo trợ tiếp tục nỗ lực huy động nguồn lực tốt nhất, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, nhằm đạt mục tiêu năm 2020 vận động được 120 tỷ đồng.

Năm 2019, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã có một số hình thức vận động mới như: tổ chức giải bóng đá nhằm vận động các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hội thảo vận động nguồn lực tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương... Số lượng nhà tài trợ mới cho Quỹ trong năm 2019 là 220 đơn vị, cá nhân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu