Quảng Bình: Hành trình vang mãi “Tiếng trống Ninh Châu”

Chia sẻ
(VOV5) - Điểm nhấn của “Hành trình vang mãi Tiếng trống Ninh Châu” là màn rước đuốc truyền thống được các đoàn viên thanh niên ưu tú của tỉnh Quảng Bình.
Quảng Bình: Hành trình vang mãi “Tiếng trống Ninh Châu”  - ảnh 1 Ban tổ chức cùng các đại biểu đã tặng quà 12 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. - Ảnh: quangbinh.vn

Ngày 28/5, tại Trường Trung học Phổ thông Ninh Châu (xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức chương trình “Hành trình vang mãi Tiếng trống Ninh Châu” và ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019.

Ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Quảng Bình và âm vang “Tiếng trống Ninh Châu”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Bình Đặng Đại Bàng cho biết: Cách đây gần 70 năm, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Bình, rạng sáng 15/7/1949 từ thôn Hiển Lộc (xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã vang lên những hồi trống giục giã phát lệnh cho phong trào “Quảng Bình quật khởi” trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; là sự mở đầu cho những thắng lợi của quân và dân huyện Quảng Ninh nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. 

Điểm nhấn của “Hành trình vang mãi Tiếng trống Ninh Châu” là màn rước đuốc truyền thống được các đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 195.000 thanh thiếu nhi của tỉnh Quảng Bình rước từ Di tích lịch sử Tiếng trống Ninh Châu về Trường Trung học Phổ thông Ninh Châu. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu