Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024

Chia sẻ
(VOV5) - Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tới đây.

Sáng nay (9/1), tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024 - ảnh 1 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024 - Ảnh: VOV

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, nêu rõ: Kế hoạch năm An toàn giao thông 2024 của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia  với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” với 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; Hàng năm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương và Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và  tại các đô thị lớn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024 - ảnh 2Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024 - Ảnh: VOV

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng và triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tới đây.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Tất cả cán bộ công chức, viên chức, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo nêu gương và thực hiện nguyên tắc “Thượng tôn pháp luật”, tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT, từng bước xây dựng văn hoá giao thông an toàn cho cả xã hội; Kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Trật tự ATGT… Tôi đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền để tinh thần này ngày càng lan toả rộng khắp trong xã hội".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu