Phát triển ngành công nghiệp điện ảnh phù hợp thực tiễn

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 13/4, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện Luật Điện ảnh và góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ: Luật Điện ảnh được Quốc hội ban hành năm 2006, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động điện ảnh phát triển, thu được những thành tựu nhất định, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Phát triển ngành công nghiệp điện ảnh phù hợp thực tiễn - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI nêu rõ chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; khai thác, phát huy những tiềm năng, giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp ý cho dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý để hoạt động điện ảnh Việt Nam phát triển; xây dựng cơ chế về chương trình quốc gia nhằm phát triển nền điện ảnh Việt Nam; nâng cao chất lượng sản xuất phim Việt Nam, tăng cường hoạt động quảng bá phim Việt Nam và nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất phim.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu