Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tuổi trẻ

Chia sẻ
(VOV5) - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018 diễn ra từ ngày 3/6 đến 31/8 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. 

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tuổi trẻ - ảnh 1

Ảnh minh họa

Ngày 18/9, tại tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2018.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018 diễn ra từ ngày 3/6 đến 31/8 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Theo đó, các cấp bộ Đoàn cả nước triển khai gần 824.000 thanh niên tình nguyện tham gia, đạt một số kết quả nổi bật như: xây mới gần 740 km đường giao thông nông thôn; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 510.000 người dân; xây mới hơn 1.300 nhà nhân ái, hơn 560 nhà tình nghĩa…

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khẳng định chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2018 với quy mô ngày càng mở rộng, đa dạng về nội dung và phương thức hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực.

Về nhiệm vụ chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2019, anh Lê Quốc Phong nêu rõ: “Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2019, một chương trình 4 chiến dịch tiếp tục là nội dung của chúng ta,  tiếp sức mùa thi thì chúng ta đã khẳng định còn mùa thi thì còn tiếp sức mùa thi. Còn mở rộng ra tiếp sức thêm tới đối tượng nào, linh hoạt thêm cách nào là do các địa phương chủ động. Bên cạnh đó, trong 4 chiến dịch đề nghị chúng ta phải tiếp tục làm sao đầu tư triển khai chỉ đạo đúng đối tượng trong các loại hình chiến dịch này, chuẩn bị nội dung từ bây giờ, xác lập các phương thức để đội hình có thể tham gia”.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng Bằng khen cho 15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2018.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu