Phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện và Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện nhằm lan toả thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” trong Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, sáng nay (16/03), Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện và Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Sự kiện nhằm lan toả thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” trong Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện và Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 - ảnh 1
Hơn 1.500 người tham gia giải chạy. Ảnh: Nguyên Long/VOV

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch đã được Bộ Công Thương tổ chức trong tháng 3, như: Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp tắt đèn từ 20h30 - 21h30 vào tối thứ bảy (23/03)...

Về Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: "Giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất với sự tham dự của hơn 1.500 vận động viên chuyên và không chuyên sẽ góp thêm tiếng nói, lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” đến với cộng đồng cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch, thực hành tiết kiệm điện xuyên suốt 365 ngày trong năm, đưa việc tiết kiệm điện trở thành một thói quen mọi lúc, mọi nơi.

Phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện và Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 - ảnh 2Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện. Ảnh: Nguyên Long/VOV

Bằng thông điệp này, chúng tôi mong muốn tất cả người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trên toàn quốc hãy chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050."

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng phát động giải chạy trực tuyến diễn ra từ 12h hôm nay (16/03) đến 23h59 ngày 31/03, trên ứng dụng điện thoại Uprace.

Năm nay là lần thứ 16 Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023, cả nước tiết kiệm được sản lượng điện 298.000 kWh, tương đương hơn 555 triệu đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu