Phát động giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ nhất

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân hoặc dự án, công trình tiêu biểu có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam.
Phát động giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ nhất - ảnh 1Quang cảnh họp báo 

 

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam họp báo phát động giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ I (2017 - 2018). Với quy mô toàn quốc và được sự chỉ đạo, bảo trợ của Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản và Bộ Xây dựng, giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất Việt Nam về lĩnh vực bất động sản. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân hoặc dự án, công trình tiêu biểu có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.

Phát động giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ nhất - ảnh 2 Ban tổ chức cuộc họp bảo

Giải gồm 8 hạng mục: Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất; Dự án khu đô thị tốt nhất; Dự án bất động sản nghỉ dưỡng tốt nhất; Tòa nhà văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại tốt nhất; Dự án khu nhà ở đáng sống nhất; Dự án công trình xanh tốt nhất; Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc nhất và Dự án nhà ở xã hội tốt nhất. Lễ trao giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4/2018 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ và các bộ ngành Trung ương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu