Phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Trong quá trình hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, báo chí luôn giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với cử tri, nhân dân cả nước. 

Lễ Phát động Giải Diên Hồng-Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất diễn ra tối qua, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Giải Diên Hồng là giải thưởng thường niên dành cho tất cả các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất - ảnh 1Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng và đại biểu thực hiện nghi thức phát động Giải Diên Hồng lần thứ nhất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các tác phẩm dự Giải Diên Hồng được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt). Do đại dịch COVID-19, Giải Diên Hồng lần thứ nhất nhận các tác phẩm dự thi có thời gian đăng tải, phát sóng từ 01/03/2021 đến 30/04/2023. Cơ cấu giải thưởng gồm 01 Giải Đặc biệt; 6 Giải A; 12 Giải B; 16 Giải C; 30 Giải Khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh trong quá trình hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, báo chí luôn giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với cử tri, nhân dân cả nước. Do đó, các nhà báo, phóng viên cần chú trọng phát hiện, đề xuất những cơ chế, chính sách, vấn đề mới trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp trong hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ, phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo trong nhân dân, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu