Phát động chiến dịch Phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Chia sẻ
(VOV5) - Với việc tiêm được hơn 260 triệu liều vaccine phòng Covid-19, Việt Nam là một trong số những quốc gia có số liều vaccine được sử dụng và tỷ lệ tiêm chủng cao trên thế giới.

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức phát động chiến dịch truyền thông phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, với chủ đề “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”.

Tại đây, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, Việt Nam đã khống chế thành công đại dịch Covid-19 và thời gian gần đây đã bước vào giai đoạn mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch”.

Phát động chiến dịch Phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới - ảnh 1Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo thống kê, hiện Việt Nam ghi nhận hơn 2000 ca mắc mới mỗi ngày, nhưng số ca tử vong chiếm tỷ lệ thấp, trung bình 10 ngày qua mỗi ngày chỉ ghi nhận 1 trường hợp tử vong vì Covid 19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết: "Để tiếp tục đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và thích ứng an toàn, linh hoạt. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã đưa ra thông điệp mới phòng, chống dịch Covid-19 là 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vaccine + Thuốc+ Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp phù hợp khác.  Đồng thời chỉ đạo quán triệt thực hiện quan điểm tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bùng phát trở lại".

Với việc tiêm được hơn 260 triệu liều vaccine phòng Covid-19, Việt Nam là một trong số những quốc gia có số liều vaccine được sử dụng và tỷ lệ tiêm chủng cao trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới nhận định, dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023, có thể xuất hiện các biến chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường. Do đó, Việt Nam vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu