Paralympic Tokyo 2020: Kết quả thi đấu đến hết ngày 28/8

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 48 với 1 HCB của đô cử Lê Văn Công.

Kết thúc ngày thi đấu 28/8, 3 vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Paralympic Tokyo 2020 không thay đổi. Theo đó, Đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc độc chiếm ngôi đầu và bỏ khá xa phần còn lại với 30 HCV. Đoàn Anh đứng thứ hai với 16 HCV và xếp thứ ba là đoàn Nga với 13 HCV. Đoàn chủ nhà Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ 15.

Paralympic Tokyo 2020: Kết quả thi đấu đến hết ngày 28/8 - ảnh 1Đoàn thể thao Việt Nam tại làng vận động viên ở Tokyo. Ảnh: TTXVN

Mặc dù không thể giành thêm được một huy chương, nhưng các VĐV của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có một ngày thi đấu đầy nỗ lực. Hai VĐV bơi lội Đỗ Thanh Hải và Trịnh Thị Bích Như đều vượt qua được vòng loại lần lượt ở các nội dung 100m bơi ếch nam và 100m bơi ếch nữ, cùng hạng thương tật SB5 trước khi dừng bước ở chung kết. Trong khi đó, VĐV điền kinh Cao Ngọc Hùng đã không thể bảo vệ thành công tấm huy chương đồng từng giành được tại Paralympic Rio cách đây 5 năm ở nội dung ném lao hạng thương tật F57 khi chỉ đứng vị trí thứ 6/12, còn VĐV Nguyễn Thị Hải đứng thứ 8/12 ở nội dung ném đĩa của nữ hạng thương tật F57.

Cho đến hết ngày 28/8, có 50 đoàn giành được huy chương trong kỳ Paralympic lần này. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 48 với 1 HCB của đô cử Lê Văn Công.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu