Nơi ra đời tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam

Bích Thuận, Trung Kiên /VOV - Trung Quốc
Chia sẻ
(VOV5) - Khu di tích Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nơi có phòng in báo Thanh niên, đã được mở cửa cho công chúng vào tham quan từ năm 2024.

Ngày 21/06/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (thường gọi là Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội), do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đã xuất bản số đầu tiên.

Nơi ra đời tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam - ảnh 1Phần giới thiệu về Báo Thanh niên tại khu di tích tại Quảng Châu. Ảnh: VOV

Báo có trụ sở tại số nhà 13A đường Văn Minh, Quảng Châu, nay là số 248-250 đường Văn Minh, cũng là trụ sở của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại đây, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã từng sống và hoạt động hơn 100 năm trước. Hiện, ở đây vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với Người cùng những chiến sĩ đầu tiên của cách mạng Việt Nam, như: ghế gỗ, máy chữ, máy in, các bản thảo viết tay, giá sách bằng tre đựng các ấn phẩm của Báo Thanh niên, bộ bàn ghế làm việc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các cán bộ trực tiếp tham gia viết bài, biên tập, xuất bản báo.

Nơi ra đời tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam - ảnh 2Ông Dịch Tây Binh, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông. Ảnh: VOV

Khu di tích Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nơi có phòng in báo Thanh niên, đã được mở cửa cho công chúng vào tham quan từ năm 2024. Ông Dịch Tây Binh, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông, cho biết: “Những năm gần đây, chúng tôi thấy rằng cần phải để thêm nhiều đồng chí Trung Quốc, du khách và thanh niên Trung Quốc hiểu hơn về tình hữu nghị cách mạng được thế hệ lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc và Việt Nam gây dựng. Từ năm 2024, nơi đây đã mở cửa đón khách tham quan, bao gồm cả khách du lịch Trung Quốc, Việt Nam và nước ngoài, đặc biệt là giới trẻ. Từ tháng 3/2024 đến tháng 3/2025, lượng khách tham quan đã vượt 47.000 lượt người.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu