Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), những ngày qua, các tỉnh, thành ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực.

Tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đoàn dâng hoa, dâng hương và tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang; Tổ chức các Đoàn đi thăm hỏi tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang điều trị bệnh tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh; tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng, gặp mặt, tri ân các đại biểu có công với cách mạng trong tỉnh…

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Đồng bằng Sông Cửu Long - ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Vui - Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: VOV

Tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và Họp mặt người có công tiêu biểu tỉnh Bạc Liêu năm 2022; tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Đồng bằng Sông Cửu Long - ảnh 2Bạc Liêu tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. Ảnh: VOV

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đoàn Bạc Liêu tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ . Anh Lương Văn Pho, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, cho biết: "Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động như tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc nghĩa trang, Đài tưởng niệm, bia ghi danh như dọn vệ sinh, tôn tạo cảnh quan. Tỉnh Đoàn cũng đã trao 2 máy lọc nước cho 2 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng 2 phần quà cho 2 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách cựu thanh niên xung phong, tặng 1 vườn cây , ao cá cho một gia đình có công với cách mạng".

Sáng 27/7, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng thưởng Huân chương độc lập của Chủ tịch nước cho các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Đồng bằng Sông Cửu Long - ảnh 3Quang cảnh Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng thưởng Huân chương độc lập của Chủ tịch nước cho các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị: "UBND tỉnh, Sở Lao động, Sở Nội vụ cùng với các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát những trường hợp đủ điều kiện phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ đủ điều kiện tặng thưởng Huân chương độc lập trình các cấp có thẩm quyền quyết định phong tặng, truy tặng và tặng thưởng, tiếp tục tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh còn thất lạc chưa tìm được".

Tại buổi lễ, tỉnh Kiên Giang đã trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hung cho thân nhân của 19 Mẹ; trao tặng Huân chương độc lập hạng nhì và hạng ba cho 15 gia đình có nhiều liệt sĩ và con duy nhất là liệt sĩ; trao tặng Bằng khen UBND tỉnh cho 75 gia đình có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu