Nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ chống kháng kháng sinh

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 13/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh, từ ngày 12 đến 18 tháng 11.
Nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ chống kháng kháng sinh - ảnh 1 Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại lễ mitting.

Tại đây, đại diện Bộ Y tế cho biết đã thiết lập một mạng lưới giám sát vi khuẩn kháng thuốc tại 16 bệnh viện. Với chủ đề “Kháng sinh: sử dụng có trách nhiệm”, trong Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh, Việt Nam thực hiện cách tiếp cận mới trong truyền thông nâng cao nhận thức về kháng sinh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết:“Nhân viên y tế đóng vào trò quan trọng. Bên cạnh đó ý thức của người dân cũng rất quan trọng. Người dân khi sử dụng thuốc kháng sinh cần có đơn thuốc của bác sĩ thì việc sử dụng thuốc sẽ hợp lý hơn, tốt hơn. Tuy nhiên, hiện nay người dân muốn khỏi bệnh, bệnh nhân nên đã ra hiệu thuốc để mua thuốc về tự điều trị".

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân chỉ sử dụng kháng sinh khi được kê đơn bởi bác sĩ có chứng chỉ hành nghề; các nhà thuốc chỉ bán thuốc kháng sinh theo đơn của bác sĩ; nhân viên y tế cần đảm bảo chỉ kê đơn, cấp thuốc kháng sinh khi cần thiết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu