Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ hai năm 2017

Chia sẻ

(VOV5) - Các hoạt động đó góp phần nâng cao tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ, cũng như quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

(VOV5) - Các hoạt động đó góp phần nâng cao tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ, cũng như quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.


Tối 16/3, Ngày hội Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ hai năm 2017 khai mạc tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, chùa Thiên Ân (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (7/1/1972-7/1/2017) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ (2007-2017). Hoạt động này do Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức.

Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ hai năm 2017  - ảnh 1
Quang cảnh khai mạc Ngày Văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN



Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Trương Minh Tuấn, khẳng định: nhiều năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động đối ngoại thúc đẩy mối quan hệ thân thiết với Phật giáo Ấn Độ, các tổ chức xã hội và đặc biệt là Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Các hoạt động đó góp phần nâng cao tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ, cũng như quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.


Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tin tưởng những hoạt động trong chuỗi Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ lần thứ hai tại Việt Nam sẽ mang lại niềm tin, sự hiểu biết lẫn nhau, sự chia sẻ kinh nghiệm trong thực hành giáo lý của Phật giáo vào trong đời sống xã hội đương đại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu