Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới: Đổi mới sáng tạo- động lực phát triển kinh tế xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, UNESCO... luôn cam kết đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN và ĐMST). Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới được tổ chức chiều 21/04, tại Hà Nội.

Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới: Đổi mới sáng tạo- động lực phát triển kinh tế xã hội - ảnh 1Lễ phát động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới.
Ảnh: VOV

Với thông điệp “Sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”, Lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo Quốc gia (21/04) và Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới (26/04), nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững, đặc biệt tôn vinh những đổi mới và sáng tạo do thế hệ trẻ dẫn dắt. Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và công nghệ, nhấn mạnh: "Các bạn trẻ ở Việt Nam có rất nhiều ý tưởng và khả năng liên kết mới để giải quyết những bài toán cho doanh nghiệp và cho xã hội. Đặc biệt, trong đó khởi nghiệp tạo tác động xã hội rất được quan tâm, từ những dự án về môi trường, sức khoẻ cho người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật… rồi đến những dự án 4.0- thành phố thông minh, đô thị thông minh, làng quê thông minh… có rất nhiều dự án như thế."

Đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đạt được việc thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, ông Christian Manhart, Trưởng đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam, nhấn mạnh, các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, UNESCO... luôn cam kết đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu