Nền tảng xã hội Việt – Trung ngày càng sâu dày và vững chắc hơn

Chia sẻ
(VOV5) - Giao lưu nhân văn không chỉ là hoạt động tô điểm, mà là nền tảng hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt - Trung.

Nhìn lại quan hệ Việt - Trung năm 2025 và hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (18/1/1950-18/1/2026), Giáo sư Lưu Anh, chuyên gia của Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, đánh giá giao lưu nhân văn là điểm sáng nổi bật, trong đó nền tảng xã hội giữa hai bên ngày càng sâu dày và vững chắc hơn.

Nền tảng xã hội Việt – Trung ngày càng sâu dày và vững chắc hơn - ảnh 1Ảnh minh họa: VGP

Theo giáo sư Lưu Anh, các hoạt động giao lưu nhân văn giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2025 đã được dẫn dắt bởi sự chỉ đạo mạnh mẽ từ lãnh đạo cao nhất hai nước, với phạm vi hoạt động rộng hơn và các cơ chế, dự án thiết thực hơn.

Bà Lưu Anh khẳng định giao lưu nhân văn không chỉ là hoạt động tô điểm, mà là nền tảng hợp tác giữa nhân dân hai nước: "Trong tương lai, Trung Quốc và Việt Nam có thể tiếp tục thúc đẩy các dự án, như: hợp tác giữa các viện nghiên cứu, hợp tác truyền thông, hợp tác và công nhận lẫn nhau trong giáo dục, chương trình thực tập cho thanh niên, kết nối văn hóa địa phương và hợp tác du lịch đỏ, thông qua tăng cường giao lưu giữa người dân hai nước, hỗ trợ thêm việc xây dựng các công trình mang tính biểu tượng, để tình hữu nghị Trung - Việt chuyển từ chiến lược vào đời sống và bén rễ trong lòng người dân".

Giáo sư Lưu Anh kỳ vọng trong năm 2026 và những năm tiếp theo, giao lưu nhân văn giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển và trở thành sợi dây gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu