Nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn

Chia sẻ
(VOV5) -Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát Trailer, phóng sự tuyên truyền, quảng bá về Ngày Nước Thế giới, Ngày Đất ngập nước và Ngày Khí tượng Thế giới.

Hưởng ứng Ngày Nước và Ngày Khí tượng Thế giới 2018, tối 22/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ kỷ niệm “Ngày Khí tượng Thế giới và Ngày Nước Thế giới 2018”.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn - ảnh 1 Chủ để ngày Khí tượng thế giới 23/03/2018. - Ảnh KhituongTG

Chương trình nhằm tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cả xã hội về việc áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: Năm 2018, Liên Hợp Quốc chọn chủ đề Ngày Nước Thế giới là “Nước với Thiên nhiên”, chủ đề Ngày Khí tượng Thế giới là “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, Ứng phó thông minh với khí hậu” (Weather ready – Climate smart) với mong muốn tìm kiếm các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu.

Tại Chương trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát Trailer, phóng sự tuyên truyền, quảng bá về Ngày Nước Thế giới, Ngày Đất ngập nước và Ngày Khí tượng Thế giới... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu