Nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục và thực thi pháp luật

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu đề xuất để công tác phổ biến giáo dục pháp luật trở thành cầu nối giữa xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật. 

Hội thảo “Các giải pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật” do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 24/04, nhằm thực hiện “Thông báo của Tổng Thư ký Quốc hội: Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp lần thứ 22, đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục và thực thi pháp luật - ảnh 1 Ảnh: VOV

Tại Hội thảo, các đại biểu khẳng định những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực triển khai, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Các đại biểu đề xuất để công tác phổ biến giáo dục pháp luật trở thành cầu nối giữa xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật. Luật sư Nguyễn Mạnh Hà, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, nêu ý kiến: "Để người dân thực hiện tốt pháp luật thì công tác tuyên truyền là cầu nối giữa chủ trương chính sách của Đảng đến với người dân. Trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các biện pháp đòi hỏi đưa ra các cách thức, hình thức phù hợp tuyên truyền đến từng đối tượng, chủ thể cụ thể khi đó chúng ta mới đạt kết quả tốt nhất. Qua đó nâng cao mặt bằng chung về hiểu biết pháp luật của người dân, góp phần ổn định chính trị, kinh tế phát triển nâng cao đời sống người dân".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu