Năm học mới 2017-2018 đã sẵn sàng

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 5/9 là ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường. Trong ngày này, các cấp học trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Để chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, hiện, các địa phương đã, đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên...nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học cho một năm học mới đạt nhiều thành quả. 

Năm học mới 2017-2018 đã sẵn sàng - ảnh 1Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Quận Hà Đông, Hà Nội ( Ảnh 

Không khí chào đón năm học mới tràn ngập cả nước. Các địa phương đang khẩn trương hoàn tất các hạng mục  sửa chữa, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị... sẵn sàng bước vào năm học mới. Tại tỉnh Nghệ An, năm học 2017-2018, toàn tỉnh có gần 1600 trường học và cơ sở giáo dục, với tổng số gần 700 nghìn học sinh các cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tập trung xây mới và sửa chữa các nhà, lớp học xuống cấp, nhất là các xã vùng sâu vùng xa.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, cho biết: "Sau khi các em nghỉ hè, các đơn vị trường học đã bắt tay ngay vào việc triển khai xây mới tu bổ cũng như sửa chữa lại. Cho đến thời điểm này, qua kiểm tra ở một số đơn vị trường học trên địa bàn toàn tỉnh, về cơ bản công tác tu bổ sửa chữa cũng như một số công trình nhỏ xây mới đã cơ bản hoàn thành và chúng tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ để vào ngày 5/9 khi toàn nước khai giảng thì tất cả các đơn vị trường học tu bổ, sửa chữa bổ sung, cơ bản hoàn thành để đón các em học sinh vào năm học mới."

Vùng lũ Mường La, tỉnh Sơn La, là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử ở miền núi phía Bắc, vừa diễn ra hồi tháng 8. Chuẩn bị tốt trước thềm năm học mới, chính quyền và nhân dân huyện Mường La đang tập trung mọi nguồn lực nhanh chóng khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất trường lớp. Năm nay, Trường Tiểu học Nặm Păm, huyện Mường La, dự kiến đón 476 học sinh, trong đó hơn 100 học sinh bán trú. Hiện huyện đã huy động lực lượng khẩn trương dựng 10 phòng học và 2 nhà bán trú bằng nhà lắp ghép mái tôn. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy, Hiệu phó Trường Tiểu học Nặm Păm, cho biết tất cả đã sẵn sàng cho ngày giai khảng:

Năm học mới 2017-2018 đã sẵn sàng - ảnh 2BCà Thị Kim lớp 6B Trường THCS Nặm Păm) với nụ cười rạng rỡ. Dù nhà cửa bị mất trắng sau cơn lũ, nhưng được thầy cô giáo động viên, Kim vẫn tiếp tục đến trường - Ảnh: Hà Thanh

Nhà trường đã huy động tất cả giáo viên đến các bản huy động các con ra lớp. Hiện nay thì tại các điểm lẻ của trường là Hua Nặm và bản Piệng đang khẩn trương dựng nhà lắp ghép.

Để giáo viên và học sinh sớm ổn định hoạt động dạy - học, chuẩn bị bước vào năm học mới, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo vận động cán bộ nhân viên các cơ quan, đoàn thể ủng hộ tiền, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ. Ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cho biết:

Công đoàn Giáo dục Việt Nam trích nguồn quỹ hỗ trợ từ công đoàn là 135,5 triệu đồng và cùng với các đơn vị khác đã lên tận những trường bị thiệt hại để hỗ trợ. Chúng tôi kêu gọi các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm có những chương trình hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi cử các đoàn công tác cùng với các nhà tài trợ và các khoản tiền hỗ trợ các địa phương sẽ đến các đơn vị để hỗ trợ các nhà trường kịp thời chuẩn bị bước vào khai giảng năm học mới.

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ngành giáo dục cả nước cũng đã phẩn bổ xong nguồn sách giáo khoa cho từng cấp học. Đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục đưa ra thị trường cả nước gần 40 triệu bản sách giáo khoa, 98,8% lượng sách giáo khoa đã được cung ứng đầy đủ cho các trường học trên cả nước.

Với tinh thần chủ động, tích cực, ngành giáo dục và đào tạo các địa phương đang chuẩn bị khá chu đáo các điều kiện cần thiết cho năm học 2017 - 2018. Đây sẽ là động lực để các thầy giáo, cô giáo và học sinh  phấn đấu thi đua “dạy tốt, học tốt”, đạt được những thành tích cao trong năm học mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu