Năm 2021, Việt Nam đăng cai Đại hội Liên hiệp Công đoàn Thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Bình Dương hiện có 29 Khu công nghiệp và 12 Cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút gần 39.000 doanh nghiệp vốn trong nước và 3.700 doanh nghiệp nước ngoài.

Ngày 5/9, Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) do ông Mzwandile Michael Makwayiba, Chủ tịch WFTU dẫn đầu, có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

Tại buổi tiếp Đoàn,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết, tỉnh Bình Dương hiện có 29 Khu công nghiệp và 12 Cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút gần 39.000 doanh nghiệp vốn trong nước và 3.700 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Tổng số công nhân lao động toàn tỉnh gần 1,2 triệu người, chiếm gần 50% dân số toàn tỉnh, trong đó lao động nữ chiếm 57%, lao động ngoại tỉnh chiếm 85%.

Năm 2021, Việt Nam đăng cai Đại hội Liên hiệp Công đoàn Thế giới  - ảnh 1 Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (bìa trái), chào xã giao ông ông Mzwandile Michael Makwayiba, Chủ tịch WFTU

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương khẳng định Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Bình Dương nói riêng, luôn đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Công đoàn tỉnh Bình Dương sẽ luôn phát huy hiệu quả trong hoạt động cùng Công đoàn Thế giới đóng góp và nhiệm vụ chung xây dựng giai cấp công nhân thế giới phát triển bền vững.

Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) Mzwandile Michael Makwayiba cho biết, cho rằng đối với người lao động có tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi bị xâm phạm, họ sẽ yên tâm làm việc tốt hơn. Điều này đã và đang được Công đoàn Việt Nam thực hiện rất tốt. Đây cũng là lý do mà Liên hiệp Công đoàn Thế giới chọn Việt Nam làm nơi đăng cai Đại hội Liên hiệp Công đoàn Thế giới vào năm 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu