Mỹ công nhận Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn hàng không quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Cục hàng không liên bang Mỹ đã chính thức trao Chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT-1) cho Việt Nam. 

Cục hàng không liên bang Mỹ ngày 14/02 (giờ Mỹ) tuyên bố Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế đồng thời cho phép các hãng hàng không Việt Nam được mở các đường bay thẳng tới Mỹ và liên doanh với các hãng hàng không Mỹ.

Cục hàng không liên bang Mỹ đã chính thức trao Chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT-1) cho Việt Nam. Quyết định này công nhận Việt Nam đã tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, do đó có thể thiết lập các đường bay thẳng tới Mỹ hoặc liên kết với các hãng hàng không Mỹ. Một số hãng hàng không Việt Nam bao gồm Vietnam Airlines và hãng hàng không Tre Việt thuộc tập đoàn FLC đã bày tỏ mong muốn mở đường bay thẳng tới Mỹ, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện được điều này cho tới khi Việt Nam được cấp Chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an hoàn hàng không mức 1. Các hãng hàng không Việt Nam đều nhắm tới các đường bay thẳng sang Mỹ, tới những nơi có cộng đồng người Việt khá đông như Los Angeles và San Francisco. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu