Mùa thứ 8-tôn vinh và kết nối những trái tim thiện nguyện toàn quốc

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Điểm nhấn của sự kiện là vinh danh những cá nhân tiêu biểu, góp phần tri ân và lan tỏa những việc làm nhân ái vì cộng đồng.

Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “ Cống hiến vì cộng đồng”  năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/1/2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 8, Cộng đồng tình  nguyện Việt Nam tổ chức Festival Kết nối những trái tim thiện  nguyện toàn quốc với nhiều hoạt động đa dạng. Điểm nhấn của sự kiện là vinh danh những cá nhân tiêu biểu, góp phần tri ân và lan tỏa những việc làm nhân ái vì cộng đồng.

Nghe âm thanh tại đây:

 
 

Trong mùa thứ 8 của sự kiện Festival và Lễ tôn vinh trao giải thưởng “ Cống hiến vì cộng đồng”, Cộng đồng tình nguyện  Việt Nam một lần nữa lại gửi gắm thông điệp: Tình nguyện và tinh thần của cộng đồng-mỗi hành động tử tế đều góp phần thắp sáng hy vọng và lan tỏa sự nhân ái trong xã hội. Đây cũng là khẳng định của anh Đỗ Văn Dệ,  Chủ tịch Cộng đồng tình nguyện Việt Nam khi nói về sự kiện: “Lễ tôn vinh và trao giải thưởng Cống hiến vì cộng đồng năm nay muốn ghi nhận, tri ân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của những người làm thiện nguyện. Đây cũng là dịp để cộng đồng tình  nguyện Việt Nam kết nối nhiều hơn với các thủ lĩnh tình nguyện ở miền Nam”.

Mùa thứ 8-tôn vinh và kết nối những trái tim thiện nguyện toàn quốc - ảnh 1Thượng tọa  Thích Thanh Cường, Chủ tịch Hội đồng cố vấn tình nguyện Cộng đồng cùng Ban chấp hành Cộng đồng tình nguyện Việt Nam. Ảnh:BTC

Khởi xướng từ năm 2017, Giải thưởng cống hiến vì cộng đồng đã trải qua 7 mùa tổ chức, tiếp nhận hơn 4200 hồ sơ đề cử, ứng cử và vinh danh hơn 1400 thủ lĩnh thiện nguyện trên toàn quốc. Chương trình đã trở thành một hoạt động uy tín, minh bạch, nhân văn, góp phần thiết thực vào sự phát triển của phong trào tình nguyện Việt Nam. Năm nay, sự kiện  dự kiến quy tụ hơn 300 đại biểu và thủ lĩnh thiện nguyện trên toàn quốc, đại diện cho hàng ngàn tình nguyện viên và hàng trăm câu lạc bộ đội, nhóm. Thông tin về các hoạt động, anh Đỗ Văn Dệ cho biết: “Mỗi lần làm là phải viết ra và kiểm tra từng việc. Chương trình hai ngày 1đêm rất nhiều sự kiện diễn ra. Ví dụ: tổ chức chương trình báo công Dâng Bác đã vất vả. Sáng thứ 7, báo công dâng Bác, chiều teambuilding, tối thì Gala kết nối trái tim thiện nguyện. Gala nhiều hạng mục: vinh danh người tử tế, rồi không bỏ Thủ lĩnh ở lại phía sau. Một chuỗi chương trình vô cùng lớn và chúng tôi làm được điều đó trong trành trình của mình”.

Mùa thứ 8-tôn vinh và kết nối những trái tim thiện nguyện toàn quốc - ảnh 2Đại tá, NSND Trần Nhượng với vai trò Đại sứ nhân ái, cố văn văn hóa và hình ảnh  Cộng đồng. Ảnh: BTC

Trong suốt hành trình hoạt động, Cộng đồng tình nguyện Việt Nam nhận được sự hỗ trợ và đóng góp tích cực của Thượng tọa  Thích Thanh Cường, Chủ tịch Hội đồng cố vấn tình nguyện Cộng đồng; của  Đại tá, Nghệ sỹ nhân dân Trần Nhượng là người đồng hành cùng với Cộng đồng tình nguyện Việt Nam trong vai trò Đại sứ nhân ái, cố vấn văn hóa và hình ảnh Cộng đồng... Chia sẻ về việc đồng hành trong vai trò Đại sứ, Đại tá, Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng cho biết: “Tôi luôn tự hào tôi là người Việt Nam, tôi là người của dân tộc Việt Nam, một dân tộc rất đặc biệt. Chúng ta thấy khi đất nước nguy cơ, có chiến tranh, hay những năm gần đây nhất là bão lũ, thì không ai bảo ai, mỗi người đều lăn xả vào chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Giờ lũ lụt, mọi  người lăn xả vào giúp đỡ những người bị nạn. Tôi là người Việt Nam, tôi yêu Việt Nam thì sao tôi có thể thờ ơ với những tấm lòng đẹp như vậy. Khi cộng đồng tình nguyện VN mời tôi tham gia với vai trò Đại sứ nhân ái thì tôi sẵn sàng nhận lời. Tôi xúc động khi thấy tình nguyện viên, kể cả những người khuyết tật, những người rất già đều lăn xả vào để làm, lan tỏa những điều tốt đẹp thì làm sao tôi lại không thể tham gia với Cộng đồng tình nguyện Việt Nam”.

Mùa thứ 8-tôn vinh và kết nối những trái tim thiện nguyện toàn quốc - ảnh 3Chị Maika Đào Phương Thanh với nhiều hoạt động từ thiện vì cộng đồng

Rất nhiều những hình ảnh đẹp, những việc làm tử tế xuất hiện và tỏa sáng với tinh thần thiện  nguyện trong khó khăn. Đó là chị Maika Đào Phương Thanh, người phụ nữ trở về từ Australia, có 8 năm chữa trị ung thư ở Singapore và chị cũng là người tham gia rất nhiều trong các chuyến thiện  nguyện. Số tiền mà chị ủng hộ tại các vùng bão lụt lên tới 1 tỷ 800 triệu đồng:“Cơn bão vừa rồi, Maika có 9 chuyến thiện nguyện ở Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng.... rồi vừa rồi 3 chuyến ở Huế, 1 chuyến là Phú Yên. Khi thấy tôi trên những tàu cano lao vào tâm lũ, rất nhiều người yêu thương. Trở về hết tiền. Khi thấy Maika mang bán cả túi xách, váy, áo khăn của mình để lấy tiền mua mỳ, mua nước, mua gạo tặng đồng bào, thì nhiều kiều bào, bạn bè nói là chị là người rất uy tín. Tôi tặng họ để họ ổn định cuộc sống. Maika có tham gia chương trình ca nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào”.

Mùa thứ 8-tôn vinh và kết nối những trái tim thiện nguyện toàn quốc - ảnh 4Anh Đỗ Văn Dệ (giữa), Chủ tịch Cộng đồng tình nguyện VN thông tin về sự kiện. Ảnh: BTC

Để thu hút nhiều hơn những tấm lòng thiện nguyện từ khắp  nơi, trong nước và nước ngoài, Cộng đồng tình nguyện Việt Nam cũng mong muốn được mở rộng thêm các thành viên tham gia, trong đó có những người Việt Nam ở nước ngoài cũng như tăng cường kết nối các đội nhóm tình nguyện. Anh Đỗ Văn Dệ cho biết:“Thật tuyệt vời để chúng ta tiếp nhận tình nguyện viên là kiều bào có khả năng hỗ trợ Cộng đồng tình nguyện Việt Nam. Chúng tôi thấy đó là điều tuyệt vời, vì các anh chị kiều bào mang giá trị yêu thương về quê hương. Cộng đồng mong muốn được kết nối. Và chúng tôi mở rộng sự kết nối để tri ân các anh chị. Ghi nhận sự cống hiến, tri ân và lan tỏa những việc làm tử tế. Đối với các câu lạc bộ đội nhóm, chúng tôi kết nối lan tỏa trên facebook. Chúng tôi cũng nhờ các thủ lĩnh kết nối với nhau, người  này qua người kia biết đến nhau. Mặc dù khó khăn vì nhiều đội nhóm tự phát không có fanpage, nhưng ở góc độ của mình, Cộng đồng tình  nguyện luôn sẵn sàng dang rộng đôi cánh để hỗ trợ các câu lạc bộ đội nhóm”.

Rất nhiều những câu chuyện nhân văn, xúc động và đáng nhớ trong suốt hành trình thiện nguyện của Cộng đồng tình nguyện Việt Nam mà chúng tôi không thể kể hết. Xin kết thúc bài viết này với chia sẻ của Đại sứ nhân ái Trần Nhượng khi ông nói rằng: Một bàn tay nắm lấy bàn tay khác, một nụ cười xuất hiện, một bước chân lặng lẽ...Những điều tưởng như giản dị lại tạo nên bức tranh tình nguyện lớn lao. Những cá nhân, các mạnh thường quân, các tổ chức doanh nghiệp cùng chung tay đang làm cho hai chữ nhân ái trở thành sức mạnh thực sự.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu