Mong ước cứu người từ chiếc phao cứu sinh gắn trên những cây cầu

Kim Thanh
Chia sẻ
(VOV5) -  Mong ước của anh Nguyễn Ngọc Khánh và các thành viên nhóm Bơi khám phá là phổ cập kiến thức bơi và dạy bơi cho tất cả người dân trên mọi miền tổ quốc.

Những ngày gần đây, tại nhiều diễn đàn trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nhiều phao cứu sinh được treo trên những cây khu vực cầu Thăng Long, Nhật Tân, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì và Long Biên (Hà Nội) bắc qua sông Hồng. Đây là ý tưởng của Câu lạc bộ Bơi Khám phá trong hành trình thiện nguyện “Tình yêu sông Hồng” với mong muốn mọi người có thông tin về bơi an toàn và phần nào giảm bớt tình trạng đuối nước.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây: 
 Những ngày cuối tuần của tháng 5, người dân đi qua những cây cầu bắc qua sông Hồng, Hà Nội đều có thể nhìn thấy hình ảnh những chiếc phao có màu chủ đạo là vàng cam và trắng. Mục đích của đặt phao cứu sinh này để gián tiếp giúp những người bị đuối nước, những người muốn cứu người đuối nước có phương tiện để cứu người. Việc lắp đặt đảm bảo gọn gàng, mỹ quan, đảm bảo an toàn không bị xê dịch, bung ra khi có mưa bão, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông lưu thông trên cầu, nhưng dễ tháo trong tình huống khẩn cấp.  
Mong ước cứu người từ chiếc phao cứu sinh gắn trên những cây cầu - ảnh 1Phao cứu sinh được treo trên những cây cầu bắc qua sông Hồng.jpg

Đây là hoạt động ý nghĩa của Câu lạc bộ bơi Khám Phá thực hiện chương trình lắp đặt 400 phao cứu sinh trên những cầu bắc qua sông Hồng của 10 tỉnh từ Lào Cai đến Thái Bình. Việc làm này đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ của nhiều người dân:

“Khi có những chiếc phao cứu sinh như thế này, khi chúng ta đi qua mà thấy có người bị đuối nước, chúng ta không biết bơi thì có thể hỗ trợ họ bằng cách ném phao cứu sinh xuống để cho những người có ý định dại dột có thể suy nghĩ lại và có thể bơi tiếp vào trong bờ nhờ chiếc phao. Phao cứu sinh này có thể giúp được nhiều nơi như các em nhỏ chơi ngoài sông nước bị đuối nước cũng có thể được giúp đỡ vào bờ an toàn” “Mọi người ở trên bờ, có những người không biết bơi thì họ có thể ném phao xuống để cứu những người ở dưới đang gặp nạn. Cháu khá là thích hoạt động này bởi hoạt động ý nghĩa, cháu nghĩ nên nhân rộng, phát triển nó hơn, đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người cũng biết và tất cả mọi người sẽ cũng chung tay giúp đỡ”.

Mong ước cứu người từ chiếc phao cứu sinh gắn trên những cây cầu - ảnh 2CLB Bơi khám phá tuyên truyền về kỹ năng bơi trong môi trường nước cho học sinh_nguồn CLB Khám phá bơi.jpg

 Sau một tháng phát động, hai tuần lập kế hoạch, Câu lạc bộ bơi Khám phá đã thu hút hơn 50 tình nguyện viên đăng ký tham gia, trong đó 10 người nòng cốt. Nhóm hoạt động vào các ngày cuối tuần, dự kiến chương trình kết thúc vào tháng 7 tới. Đến nay, Câu lạc bộ đã lắp đặt hơn 100 phao cứu sinh tại bốn tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Hà Nội. Ở thủ đô, nhóm đã treo phao tại 6 cây cầu là Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Tùy độ dài, mỗi cầu sẽ bố trí từ 3 đến 5 phao. Kinh phí mua trang thiết bị do các thành viên trong câu lạc bộ bơi đóng góp và mạnh thường quân ủng hộ.

Hà Cương, 24 tuổi, ở Lào Cai, tham gia câu lạc bộ Bơi khám phá từ tháng 2 năm nay, rất ủng hộ hoạt động treo phao cứu sinh trên cầu: “Mình buộc rất đơn giản, mọi người dùng chỉ cần xoáy dây thép ra thôi, phao sẽ tuột ra và mọi người cầm ném xuống. Mỗi cầu mình buộc ít nhất 2 chiếc, có cầu 4 chiếc, cầu 5 chiếc. Khi ném xuống thì người ở dưới sông có thể nhìn thấy phao, người ta ôm vào và trôi vào bờ. Việc này rất hay và mình sẽ chia sẻ và lan tỏa tới tất cả các cây cầu bắc qua sông Hồng”

Nêu ý tưởng treo phao cứu sinh trên cầu, anh Nguyễn Ngọc Khánh, Trưởng nhóm Câu lạc bộ Bơi khám phá chia sẻ, đây là một trong những hoạt động trong hành trình thiện nguyện của nhóm mang tên “Tình yêu sông Hồng”, bao gồm chương trình dạy bơi miễn phí, kỹ năng làm quen với sông nước, cách sơ cấp cứu khi đuối nước cho học sinh và lắp đặt phao cứu sinh trên các cây cầu bắc qua sông Hồng là tỉnh Lào Cai đến tỉnh Thái Bình. Anh Nguyễn Ngọc Khánh cho biết, ý tưởng đã được ấp ủ từ lâu, tuy nhiên sau khi liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thời gian qua, nhóm quyết định triển khai ngay việc trang bị phao cứu sinh trên cầu.

Mong ước cứu người từ chiếc phao cứu sinh gắn trên những cây cầu - ảnh 3Tình nguyện viên đang lắp phao cứu sinh.jpg

Đặc biệt, thời gian này đã vào mùa mưa lũ có nhiều người không may gặp nạn trên sông và có cả những người mất niềm tin vào cuộc sống, suy nghĩ dại dột. “Mọi người trong Câu lạc bộ mang những chiếc phao treo trên cầu thì những người đi qua họ cũng rất tò mò, không biết để làm gì, một số người cũng có ý kiến trái chiều. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng, ví dụ trong 100 chiếc phao chúng tôi lắp thì chỉ cần 1-2 cái phao cứu được 1 người thôi thì đấy cũng là một hạnh phúc rất lớn đối với hoạt động này của nhóm.

Thông qua chương trình thì chúng tôi cũng muốn là mọi người có một chút ý thức, ví dụ như những chiếc phao đấy là để cứu người, thông tin lan truyền nhiều hơn thì chiếc phao sẽ được sử dụng đúng mục đích, đó là dùng trong những trường hợp khẩn cấp”

Mong ước của anh Nguyễn Ngọc Khánh và các thành viên nhóm Bơi khám phá là phổ cập kiến thức bơi và dạy bơi cho tất cả người dân trên mọi miền tổ quốc để có thể giảm tới mức thấp nhất những trường hợp đuối nước thương tâm vào mỗi dịp hè. Hiện nhóm hoạt động vào các ngày cuối tuần và đến nay đã triển khai tại 4 địa phương là Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, thành phố Hà Nội, trang bị kỹ năng bơi chuẩn cho gần 700 người, trong đó 70% là học sinh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu