Mít tinh nhân Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4

Chia sẻ
(VOV5) - Hàng trăm học sinh, sinh viên và lực lượng quân đội diễu hành quanh các tuyến phố lớn, truyền đi thông điệp “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”.

Sáng 31/3, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định diễn ra lễ mít tinh, diễu hành kỷ niệm Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4 với chủ đề “Khu đất an toàn”.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" (KV-MAP) do Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Cơ quan hợp tác quốc tế Đại hàn dân quốc (KOICA), Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp tổ chức.

Lễ mít tinh thu hút đông đảo người dân tham dự. Hàng trăm học sinh, sinh viên và lực lượng quân đội diễu hành quanh các tuyến phố lớn, truyền đi thông điệp “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu