Let's Feast Vietnam-Show thực tế quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Họ là những nhà sáng tạo nội dung, đầu bếp, diễn viên, Á hậu, người nổi tiếng đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á.

Chiều 25/4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Công ty BHD, Công ty Meta phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Hành trình kỳ thú (Let's Feast Vietnam). Đây là Show thực tế kết hợp quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam.

Let's Feast Vietnam-Show thực tế quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam  - ảnh 1Quang cảnh họp báo

Tham gia Hành trình kỳ thú - Let’s Feast Vietnam có 14 người, chia làm 7 đội, mỗi đội 2 người. Họ là những nhà sáng tạo nội dung, đầu bếp, diễn viên, Á hậu, người nổi tiếng đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á, gồm: Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Hongkong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam. Let's Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú đã đưa các đội đến những địa danh nổi tiếng của Việt Nam (Hà Nội, Hạ Long, Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh) để trải nghiệm du lịch và ẩm thực, tham gia những trò chơi thử thách.
Từ đó, các thí sinh thực hiện những video, clip quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua đón tiếp nhiều đoàn làm phim đến Việt Nam để quay phim quảng bá về Việt Nam và các chương trình này cũng đã được phủ sóng ở nhiều kênh truyền hình nước nước ngoài, như: CNN, BBC, KBS… Đối với Hành trình kỳ thú, chúng tôi là cơ quan phối hợp với Ban tổ chức đón các thí sinh nước ngoài tham gia chương trình. Hành trình kỳ thú là chương trình hấp dẫn và quảng bá mạnh mẽ cho du lịch Việt Nam.

Let's Feast Vietnam-Show thực tế quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam  - ảnh 2

Các thí sinh tham gia Let’s Feast Vietnam

Let’s Feast Vietnam vừa hoàn thành việc ghi hình tại Việt Nam và giai đoạn hậu kỳ sẽ kết thúc trong 1,5 tháng nữa. Let’s Feast Vietnam dự kiến sẽ phát sóng tháng 7/2023 đến hàng trăm triệu người theo dõi trên các nền tảng xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu