Lễ phát động toàn quốc về phòng, chống đuối nước trẻ em

Chia sẻ
(VOV5) - Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong các loại hình tai nạn thương tích, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 19 tuổi. 

Sáng nay 22/5, tại Hà Nội, diễn ra lễ phát động toàn quốc phòng, chống đuối nước trẻ em với chủ đề “An toàn cho con trong môi trường nước”.

Lễ phát động toàn quốc về phòng, chống đuối nước trẻ em - ảnh 1Đại diện trường Tiểu học Tây Sơn, Đoàn Thanh niên, phụ huynh, địa phương ký bàn giao trẻ em trong dịp hè - Ảnh: kinhtedothi 

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong các loại hình tai nạn thương tích, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 19 tuổi. Trung bình hàng năm ở Việt Nam có khoảng hơn 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước. Nguyên nhân chủ yếu là trẻ em chưa biết bơi và không có kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết: Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2020 giảm 6% trẻ em bị tử vong do đuối nước so với năm 2015; 40% trẻ em lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết các kỹ năng an toàn trong môi trường nước:

“Chương trình phòng, chống đuối nước; tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, gia đình và xã hội và cả chính bản thân các em về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Tổ chức cho trẻ em được học bơi và quan tâm hơn tới việc trông giữ, giám sát trẻ, đảm bảo an toàn cho các con, nhất là trong kỳ nghỉ hè. Mong rằng với sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng, sự chung tay của toàn xã hội sẽ góp phần giảm được số trẻ em bị tử vong do đuối nước, đảm bảo quyền sống còn cho trẻ em”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu