Lễ hội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Chiến dịch tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra trên toàn cầu trong thời gian 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng 3 hằng năm. 

Lễ hội tắt đèn diễn ra từ 9h00 đến 21h30 ngày 25/3 tại Indochina Plaza Hà Nội. 

Đây là sự kiện chính trong Chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng 2023 với chủ đề “Thời trang bền vững” và thông điệp “sống bền vững, sống tích cực - Power up your sustainable style”. Chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng 2023 là sáng kiến của Công ty Cổ phần Thương mại BOO thực hiện với mục đích hưởng ứng Giờ Trái Đất. Sứ mệnh tắt đèn bật ý tưởng năm nay chính là xây dựng một mạng lưới thời trang bền vững có sự hợp sức của cả doanh nghiệp lẫn cá nhân.

Lễ hội tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất - ảnh 1Một gian hàng tại lễ hội tắt đèn. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5

Lễ hội tắt đèn bao gồm các hoạt động: trưng bày các gian hàng doanh nghiệp trong Mạng lưới Thời trang bền vững; trưng bày các gian hàng xanh, giao lưu với 3 đại sứ của dự án là Hoa hậu hòa bình Thế giới 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Fashionista Châu Bùi, Siêu Mẫu Minh Tú cùng nhiều nghệ sĩ đồng hành. Đặc biệt, Ban tổ chức tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất từ 20h30 đến 21h30.

Giờ Trái Đất do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) phát động từ năm 2007. Theo đó, chiến dịch tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra trên toàn cầu trong thời gian 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng 3 hằng năm. Thông điệp của chiến dịch hưởng ứng Giờ Trái Đất năm nay là “Tiết kiệm điện - thành thói quen”. Năm nay, chiến dịch tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy ngày 25 tháng 3 trên khắp Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu