Lễ hội diễn ra từ hôm nay (22/4) đến ngày thứ 5 (24/4). Không chỉ là nơi ngợi ca tình yêu đôi lứa, Chợ Phong Lưu Khâu Vai (chợ tình Khâu Vai) còn là nơi bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai có lịch sử hình thành cách đây hơn 100 năm. Đây là phiên chợ mỗi năm chỉ họp duy nhất 1 ngày, ngày 27/3 Âm lịch. Vào ngày này, chị em phụ nữ mặc bộ trang phục đẹp nhất, đàn ông cũng diện bộ đồ tươm tất nhất để cùng nhau đến chợ.
Ngày 27/3 Âm lịch hằng năm, những chàng trai, cô gái dân tộc nơi đây khoác trên mình những bộ trang phục đẹp nhất để cùng đến với chợ phong lưu Khâu Vai. Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN |
Năm nay, lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, như: Lễ khai mạc vào tối nay tại Quảng trường trung tâm huyện Mèo Vạc, với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Các cuộc thi trình diễn trang phục dân tộc, Trình diễn thổi khèn Mông; Múa nhảy lửa của dân tộc Lô Lô; Trình diễn múa kiếm; Múa trống, múa nón, múa khăn của dân tộc Giáy; Hát dân ca dân tộc Nùng; Hát đối giao duyên, tham gia các hoạt động thể thao.
Ông Hoàng Huy Hạnh, Chi hội Du lịch huyện Mèo Vạc, cho biết: "Chúng tôi cũng tổ chức 1 giải chạy việt dã. Hiện 18 xã đã đăng ký, mỗi xã có 5-7 thành viên. Tổng số lên đến 160 vận động viên tham gia.
Du khách tham gia lễ hội được trải nghiệm nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc, như: thi chim Họa mi hót, hội thi giã bánh dày, các trò chơi dân gian đặc sắc, như: tung còn, đánh yến, ném pao, leo cột chinh phục tình yêu. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội khám phá nét đẹp văn hóa của người dân vùng cao qua không gian chợ đêm Mèo Vạc, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ. Ngoài ra, du khách còn được khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp kỳ vĩ ở khu vực Mê cung đá (xã Khâu Vai), đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm hẻm vực Tu Sản, đi bộ chinh phục Vách đá trắng. Đặc biệt, hoạt động Lễ cầu duyên tại miếu Ông - miếu Bà, xã Khâu Vai vào tối 23/4 hứa hẹn mang đến không gian linh thiêng, đầy ý nghĩa dành cho những đôi lứa yêu nhau.
Ông Lê Khắc Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, Hà Giang, cho biết: "Tại Làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải, bà con đã tập luyện nhiều tiết mục văn nghệ; Khu vườn đào đã chỉnh trang, bà con đã chuẩn bị nhiều tiết mục để biểu diễn."
Chuỗi hoạt động văn hóa trong 3 ngày diễn ra Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống, gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo điểm nhấn, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Hà Giang; gìn giữ và tôn vinh Chợ Phong lưu Khâu Vai - một nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số, khẳng định giá trị nhân văn của lễ hội đã được trân trọng và lưu giữ qua bao thế hệ.