Lễ dâng bánh tét cúng Quốc tổ Hùng Vương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là hoạt động văn hóa truyền thống hàng năm được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán, thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn và lòng biết ơn sâu sắc tới các vua Hùng.

Nhân dịp Tết Quý Mão, hôm nay (18/01 – tức ngày 27 tháng Chạp), thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng bánh tét cúng Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thượng - Khu tưởng niệm các Vua Hùng ở Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc Thành phố (thành phố Thủ Đức).

Lễ dâng bánh tét cúng Quốc tổ Hùng Vương tại Thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Đền Thượng. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Đây là hoạt động văn hóa truyền thống hàng năm được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán, thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn và lòng biết ơn sâu sắc tới các vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng ở Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức tiến hành nghi thức giỗ Tổ vua Hùng với các nội dung: diễu hành đón rước lễ và dâng hương, dâng hoa, lễ tế theo nghi thức cổ truyền của dân tộc. Lễ dâng bánh tét cúng Quốc tổ Hùng Vương diễn ra với nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, đặc trưng của người dân Nam Bộ. Bánh tét dâng cúng được lựa chọn từ những chiếc bánh đẹp, ngon nhất từ hội thi gói bánh Tét trước đó, cùng các đặc sản của vùng đất phương Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu