Lào Cai tổ chức chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

Chia sẻ
(VOV5) - Song song với phát triển cũng tạo ra nhiều áp lực cho Sa Pa, nhất là những tác động tiêu cực lên cảnh quan, văn hóa bản địa.

Tối qua (23/9), chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa đã diễn ra tại tỉnh Lào Cai. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao quá trình hình thành, phát triển của du lịch Sa Pa 120 năm qua,  từ một vùng hoang sơ dần trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, song song với phát triển cũng tạo ra nhiều áp lực cho Sa Pa, nhất là những tác động tiêu cực lên cảnh quan, văn hóa bản địa.

Lào Cai tổ chức chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VOV

Phó Thủ tướng đề nghị cần phải có giải pháp tổng thể, đồng bộ nhằm hướng tới một Sa Pa phát triển bền vững, hài hòa, đi đôi với bảo tồn các giá trị cốt lõi. Cộng đồng các dân tộc địa phương phải được hưởng thành quả từ phát triển.             

"Chú trọng chuyển đổi xanh trong du lịch; phát triển các loại hình du lịch dựa vào hệ sinh thái; phát huy giá trị văn hóa bản địa để thúc đẩy kinh tế du lịch; lấy kinh tế du lịch làm nền tảng để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Đây chính là thế mạnh riêng vốn có của Sa Pa và cũng là xu thế chung tất yếu trên thế giới."

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn mỗi người dân Sa Pa trở thành một sứ giả văn hóa; mỗi du khách đến Sa Pa đều có trách nhiệm trong gìn giữ bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng lưu ý Sa Pa cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch; chú trọng quảng bá du lịch qua các tác phẩm nghệ thuật; tăng cường liên kết tạo thành chuỗi giá trị; tập trung phát triển nguồn nhân lực làm du lịch chất lượng cao....

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu