Lần đầu tiên ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là phương pháp lấy tế bào gốc từ tủy xương hoặc từ máu ghép vào cơ thể người bệnh để chữa các bệnh lý huyết học, bệnh lý miễn dịch, di truyền và một số bệnh lý ung thư khác.

Ngày 28/1, Tiến sỹ, bác sỹ Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay.

Đây là phương pháp lấy tế bào gốc từ tủy xương hoặc từ máu ghép vào cơ thể người bệnh để chữa các bệnh lý huyết học, bệnh lý miễn dịch, di truyền và một số bệnh lý ung thư khác.

Lần đầu tiên ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất - ảnh 1Tiến sỹ, bác sỹ Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin về ca ghép tế bào gốc cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Tháng 6/2020, bé gái N.N.M (32 tháng tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk) trong tình trạng đau bụng, suy dinh dưỡng nặng. Sau khi siêu âm phát hiện ra khối u vùng hạ vị, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh lý u nguyên bào thần kinh nhóm nguy cơ cao, nếu không được ghép tủy thì tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 12%.

Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã hội chẩn chuyên môn với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch thu thập tế bào gốc, phác đồ hóa trị liệu diệt tủy liều cao trước ghép, chuẩn bị ghép.

Ngày 30/12/2020, sau quá trình chu đáo chuẩn bị, bệnh nhi được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân có gây mê chủ động tại chỗ với sự hỗ trợ, giám sát chuyên môn của các bác sỹ, điều dưỡng của Khoa Ghép tế bào gốc, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học. Sau ghép 10 ngày, bệnh nhi bắt đầu mọc tủy và đến 16 ngày sau ghép thì được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu