Thực hiện nghiêm các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với mục tiêu lập lại trật tự trong khai thác thủy sản và sớm gỡ “thẻ vàng”.
Hoạt động quản lý, kiểm soát tàu cá tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được duy trì thường xuyên, góp phần chống khai thác IUU hiệu quả. Ảnh: Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên |
Tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Công an đang triển khai cao điểm chống khai thác IUU. Mỗi tàu cá, thuyền trưởng đều được lập hồ sơ quản lý; thiết bị giám sát hành trình được kiểm tra, theo dõi thường xuyên và báo cáo định kỳ hằng tuần.
Trung tá Nguyễn Văn Tập, Phó trưởng Công an phường La Gi, cho biết: "Chúng tôi thành lập các tổ đi xác minh và lập danh sách thông tin về các chủ tàu, tài công, thuyền trưởng và các lao động biển trên các tàu. Tổng số 1.158 tàu cá để phục vụ cho việc mà định danh các cái tàu cá trên hệ thống VNeID”.
Tàu cá Lâm Đồng ra khơi khai thác thủy sản, chấp hành nghiêm quy định về IUU và giám sát hành trình. Ảnh: Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên |
Đồng hành với lực lượng chức năng, ngư dân tại các phường ven biển của tỉnh Lâm Đồng như La Gi, Phước Hội, Phan Thiết… ngày càng nâng cao ý thức chấp hành các quy định về IUU, coi đây là yêu cầu bắt buộc để duy trì hoạt động khai thác bền vững.
Ông Phan Châu, ngư dân phường Phước Hội, chia sẻ: "Bà con ngư dân nơi tôi đang ở chấp hành rất tốt việc này. Việc gắn VMS giám sát hành trình được thì bà con chấp hành rất tốt, họ cũng thấy được cái lợi của gắn VMS. Khi có sự cố gì trên biển thì họ có thể liên lạc được, lực lượng cứu hộ ứng cứu tình hình khi bị sự cố trên biển."
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có 8.210 tàu cá đã được đăng ký; trong đó 98,76% tàu cá được cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID). Tỷ lệ tàu cá được cấp giấy phép khai thác đạt trên 90%; tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đạt trên 91%.