Kỷ niệm 78 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa và 96 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Chia sẻ

(VOV5) - Cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên ở huyện Vũng Liêm, khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940 đã thể hiện rõ tinh thần chiến đấu anh dũng của Đảng bộ, quân và dân Vũng Liêm.

Ngày 23/11, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2018) và 96 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2018). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự họp mặt kỷ niệm.

Kỷ niệm 78 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa và 96 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt  - ảnh 1 Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước- Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương kỷ niệm 96 ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Ảnh: baovinhlong. com.vn

Ôn lại sự kiện lịch sử Nam kỳ khởi nghĩa, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm Lê Văn Lập khẳng định là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên ở huyện Vũng Liêm, khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940 đã thể hiện rõ tinh thần chiến đấu anh dũng của Đảng bộ, quân và dân Vũng Liêm.

Cũng tại buổi họp mặt, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm Lê Văn Lập cũng đã ôn lại cuộc đời và những cống hiến to lớn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Với gần 70 năm hoạt động cách mạng vô cùng phong phú và sôi nổi, gần như đi suốt chiều dài lịch sử cách mạng, nhìn lại nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt gánh vác qua những bước thăng trầm của đất nước, càng thấy rõ một bản lĩnh, một tài năng xuất chúng.

Trước đó, các đại biểu dự họp mặt đã đến dâng hoa, dâng hương tại Bia Nam kỳ khởi nghĩa, Tượng đài Đốc binh Lê Cẩn - Nguyễn Giao, Di tích hồ Vũng Linh và Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu