Kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam không ngừng lớn mạnh, thành lập mới nhiều tổ chức Hội thành viên.

Kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 1

Ban tổ chức trao thưởng “15 tháng 10” cho các cán bộ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiêu biểu - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Tối 11/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống (15/10/1956 - 15/10/2020), trao giải thưởng “15 tháng 10” và giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020.

64 năm qua, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam không ngừng lớn mạnh, thành lập mới nhiều tổ chức Hội thành viên như: Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ… Hiện nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có hơn 9,9 triệu hội viên.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh”. Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải thưởng “15 tháng 10” cho 57 cán bộ Hội có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc và trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho 27 thanh niên. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu