Kiên Giang xúc tiến du lịch giữa Phú Quốc với Ấn Độ

Chia sẻ
(VOV5) - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho rằng du lịch không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng, mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển.

Ngày 8/4, tại TP Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch Phú Quốc và Ấn Độ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho rằng du lịch không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng, mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng tình hữu nghị giữa các địa phương và các nước trên thế giới; riêng ngành du lịch Kiên Giang trong những năm qua không ngừng mở rộng liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành cả trong và ngoài nước trong đó có Ấn Độ. Theo số liệu thống kê, lượng khách Ấn Độ đến Kiên Giang thời điểm trước khi có đại dịch Covid-19 luôn có sự tăng trưởng tốt. Đặc biệt, tháng 3/2019  một gia đình tỉ phú Ấn Độ chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức lễ cưới trang trọng cho cô dâu và chú rể Kaabia&Rushang. Chương trình lễ cưới đã diễn ra rất hoành tráng và tạo được hình ảnh truyền thông lớn cả trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đánh giá cao hội nghị xúc tiến du lịch Phú Quốc giữa UBND tỉnh Kiên Giang và Ấn Độ, cam kết sẽ cố gắng làm cầu nối để hợp tác phát triển du lịch giữa Phú Quốc và Ấn Độ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu