Không khí đón Năm mới của người dân cả nước

Chia sẻ
(VOV5) - Đêm qua(15/2), hàng triệu người dân cả nước tập trung tại các điểm vui chơi để đón Giao thừa, với nhiều cung bậc cảm xúc, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.

Với mọi người dân của Thủ đô màn bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa tiễn năm cũ, chào đón năm mới mỗi năm đều mang lại những cảm xúc khác nhau.

Không khí đón Năm mới của người dân cả nước - ảnh 1 Bầu trời Hà Nội rực sáng với màn pháo hoa trong đêm Giao thừa . - Ảnh: Minh Long/VOV

Đặc biệt, niềm vui và hạnh phúc của người dân Thủ đô còn được nhân lên gấp nhiều lần khi chứng kiến hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hà Nội du Xuân chúc Tết cùng người dân tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Không khí đón Năm mới của người dân cả nước - ảnh 2 Người dân thủ đô ghi lại hình ảnh pháo hoa trong đêm Giao Thừa. - Ảnh: Minh Long/VOV

Anh Ngô Ngọc Điển, người dân Quận Ba Đình bày tỏ: “Đón Giao thừa năm nay tôi cảm thấy không khí thanh bình của đất nước, bao trùm trong không khí đón Giao thừa của người dân Thủ đô. Bản thân rất phấn khởi khi vừa nhìn thấy được hình ảnh của đồng chí Tổng bí thư đi xuống chúc Tết với những người dân trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Tôi cảm nhận rằng, đây là một vị Tổng bí thư gần gũi với dân, luôn quan tâm đến người dân. Tất cả lo lắng trong công việc đều giành cho người dân được yên bình.”

Tại Huế, trong ngày đầu năm mới, nhiều du khách đến tham quan di tích và lên chùa cầu an đầu năm mới. Các khu vực Hoàng cung-Đại Nội Huế và các lăng Tự Đức, Khải Định… đông nghịt các đoàn khách quốc tế và trong nước đến tham quan. Dịp này diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế vào các buổi chiều tối mồng 1, mồng 2 Tết; lễ hội Huyền Trân tại trung tâm Văn hóa Huyền Trân; Hội hoa xuân, biểu diễn ca Huế. Các huyện, thị xã và thành phố Huế cũng tổ chức một số hoạt động khác như: các trò chơi dân gian tại công viên Thương Bạc, công viên Lý Tự Trọng, sân khấu Bia Quốc học; trưng bày, triển lãm các loại hoa, cây kiểng, đá nghệ thuật, đá quý, các tác phẩm thư pháp và sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Tại Hội An, chương trình đón giao thừa diễn ra với  nhiều hoạt động hấp dẫn phục vụ người dân và du khách. Tại Vườn tượng An Hội, sân khấu nghệ thuật chào đón năm mới Mậu Tuất 2018 được dàn dựng công phu với các tiết mục chào xuân, cùng các ca khúc chào mừng sự kiện Nghệ thuật bài chòi miền Trung được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. Ngoài ra, nhiều hoạt động, trò chơi dân gian được tổ chức xuyên suốt trong những ngày tết như: nghệ thuật làm lồng đèn, hoa đăng, triễn lãm ảnh tết Hội An mang đến cho người người dân và du khách thập phương những trải nghiệm thú vị về tết cổ truyền của người dân xứ Quảng.

Tại xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời là một xã ven biển còn nhiều khó khăn của Cà Mau, trong khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới đến, những hộ dân ven biển cũng tiến hành dâng nén hương lên bàn thờ tổ tiên, gửi gắm những ước nguyện trong năm mới. Bà Huỳnh Song Tiến, một người dân chia sẻ: “Năm nay thấy không khí Tết xôm tụ hơn năm ngoái. Bà con ra đường nhiều hơn, vui hơn. Năm cũ qua, năm mới tới cũng mong mọi người đều vui vẻ, sống hạnh phúc. Năm mới nhiều thành đạt, con cái học hành giỏi giang, ông bà khỏe mạnh, bình an.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu