Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 tại Quảng Trị

Chia sẻ
(VOV5) - Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra mắt 98 đội hình tình nguyện chăm sóc cựu nữ thanh niên xung phong cô đơn và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

 Sáng 29/04, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020. Đây hoạt động thứ nhất trong 4 chặng hoạt động của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 diễn ra từ ngày 29/4 - 15/5 trong cả nước.

Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 tại Quảng Trị - ảnh 1Ban tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo khó khăn. Ảnh VOV.VN 

Tại tỉnh Quảng Trị, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức các hoạt động chào cờ, dâng hương, thả chim hòa bình tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải; Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ; viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Chương trình còn trao 15.000 bữa cơm tặng người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19; trao học bổng, nhận đỡ đầu học sinh mồ côi.

Ngoài ra, Chương trình còn trao tặng 150 bộ đồ bảo hộ và khẩu trang cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, tặng 10.000 quả trứng gà hỗ trợ người lao động nghèo, thanh niên công nhân tỉnh Quảng Trị. Bạn Phan Thị Huế, ở xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, tham gia chương trình này cho biết: "Khi được tham gia các hoạt động như thế này, thế hệ trẻ chúng tôi rất hào hứng được thể hiện tấm lòng tri ân cuả mình đối với những người có công đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đặc biệt là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chúng tôi mong muốn được phát huy hơn nữa lòng nhiệt huyết tuổi trẻ đối với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam."

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra mắt 98 đội hình tình nguyện chăm sóc cựu nữ thanh niên xung phong cô đơn và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu