Khởi động chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” tại Hà Nội

Thảo Nguyên, Hải Ly
Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện “Giọt hồng tri ân” sẽ tiếp tục diễn ra từ 26/7 đến ngày 31/7 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng các địa điểm hiến máu cố định.
Khởi động chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” tại Hà Nội - ảnh 1Các tình nguyện viên thể hiện tinh thần quyết tâm, đồng lòng trong ngày hội Giọt hồng tri ân

Sáng 26/7, ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” chính thức được phát động tại Hà Nội. Chương trình là chặng cuối của Hành trình đỏ 2022 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì, diễn ra tại 39 tỉnh và thành phố trong cả nước.

Khởi động chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” tại Hà Nội - ảnh 2Anh Nguyễn Thành Huy - 1 trong 12 Chi hội trường Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội

Anh Nguyễn Thành Huy, một trong 12 Chi hội trưởng Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội cho biết: "Giọt hồng tri ân là 1 trong 4 chương trình lớn của Hội máu Hà Nội thường niên. Việc tổ chức hoạt động này nằm trong mục đích chính là bù đắp lượng máu khan hiếm trong dịp hè, nhất là khi các bạn sinh viên về quê. Ngoài ra, đối với “Giọt hồng tri ân” lần này thì cũng là một nơi cho các bạn sinh viên, tình nguyện viên có thể giao lưu, trải nghiệm hoạt động của thanh niên thủ đô. Thứ ba nữa là “Giọt hồng tri ân” hướng đến mục đích cung cấp nguồn máu thường xuyên nhất đến các em ở Viện nhi trực thuộc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương".

Khởi động chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” tại Hà Nội - ảnh 3Người dân khám sàng lọc trước khi vào hiến máu

Sự kiện “Giọt hồng tri ân” sẽ tiếp tục diễn ra từ 26/7 đến ngày 31/7 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng các địa điểm hiến máu cố định: 122 Đường Láng, 26 Lương Ngọc Quyến và Bệnh viện nông nghiệp.

Khởi động chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” tại Hà Nội - ảnh 4Bạn Nguyễn Phương Anh chia sẻ về trải nghiệm hiến máu tại ngày hội

Bạn Nguyễn Phương Anh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ vừa tham gia hiến máu, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được đi hiến máu. Bản thân việc hiến máu có giá trị nhân đạo rất là cao bởi vì số lượng máu này có thể dùng để đi cứu người. Khi mà em mới bước vào đây thì ấn tượng đầu tiên là các anh chị tình nguyện viên rất tận tình và các bác sĩ xét nghiệm rất nhẹ nhàng. Em thấy dịch vụ ở đây rất là tốt".

Khởi động chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” tại Hà Nội - ảnh 5Tình nguyện viên Hoàng Thị Hải Anh đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho công tác hậu cần

Nói về tầm quan trọng của ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân”, bạn Hoàng Thị Hải Anh, tình nguyện viên đến từ Đội máu Ngoại giao cho biết thêm: "Hiến máu là một hoạt động tình nguyện nhưng nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Không chỉ người Việt Nam, mà còn có rất nhiều người nước ngoài đến hiến máu. Mình cảm thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa".

Khởi động chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” tại Hà Nội - ảnh 6

Bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, ngày hội “Giọt hồng tri ân” còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức sự kiện Hành trình Đỏ tại Hà Nội và chiến dịch Những giọt máu hồng hè; Cuộc thi truyền thông vận động hiến máu dành cho tình nguyện viên và người hiến máu,…

Chiều cùng ngày, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng tổ chức lễ khai mạc chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân”, đánh dấu điểm dừng chân cuối cùng trong Hành trình nhân ái năm nay tại Thủ đô Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu