Khởi động chương trình Chợ nhân đạo

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 28/04, tại Hà Hà Nội, diễn ra lễ khởi động chương trình Chợ nhân đạo do Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Chương trình được triển khai nhân Tháng nhân đạo 2020 tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự kiến hỗ trợ 100 nghìn phiếu đổi nhu yếu phẩm, với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng (tương đương 430 nghìn USD).

Khởi động chương trình Chợ nhân đạo - ảnh 1Người dân được nhận nhu yếu phẩm gồm: gạo, trứng, mỳ tôm, rau củ…
Ảnh báo nhandao.com 

Các đối tượng được hỗ trợ là người bị mất thu nhập do dịch bệnh COVID – 19. Trong đó, tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có người khuyết tật, người già trên 65 tuổi hoặc đau ốm, phụ nữ đơn thân…

Tại đây, người dân được nhận nhu yếu phẩm gồm: gạo, trứng, mỳ tôm, rau củ… Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết:

"Chúng tôi sẽ làm nhiều điểm. Hội chữ thập đỏ các cấp sẽ triển khai đồng loạt các điểm và chúng tôi sẽ triển khai thành chiến dịch về nhân đạo, trong đó tập trung vào mô hình chợ nhân đạo cũng như mô hình kết nối giữa cấp thức ăn thực phẩm, quán ăn dã chiến, phối hợp với các doanh nghiệp."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu