Khởi đầu cho khát vọng mới, niềm tin mới

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước tại 34 tỉnh, thành, tập trung chủ yếu vào hạ tầng giao thông, năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng đô thị thông minh…

Tuần qua, Việt Nam đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình trên phạm vi cả nước, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây đều là những công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược và tính thiết thực cao, phản ánh rõ nét định hướng phát triển của đất nước và từng địa phương trong giai đoạn mới.

Khởi đầu cho khát vọng mới, niềm tin mới - ảnh 1Sáng 19/12, cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VOV

234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước tại 34 tỉnh, thành, tập trung chủ yếu vào hạ tầng giao thông, năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng đô thị thông minh…, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng (khoảng 136 tỷ USD), trong đó vốn đầu tư nhà nước chiếm khoảng 18%.

Khởi đầu cho khát vọng mới, niềm tin mới - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ điểm cầu trung tâm Hà Nội (Dự án Khu đô thị thể thao Olympic), kết nối với 79 điểm cầu tại khắp 3 miền Bắc - Trung – Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Những công trình dự án hạ tầng kinh tế-xã hội được khởi công khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ hôm nay, đã thể hiện tư duy tầm nhìn và khát vọng Việt Nam. Đồng thời, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội, trong mọi lĩnh vực để phát triển đất nước, khơi dậy khát vọng cống hiến cho mọi chủ thể trong xã hội với mục tiêu cuối cùng là phục vụ nhân dân".

Các dự án giao thông trọng điểm góp phần rút ngắn khoảng cách không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, liên kết địa phương, tạo dòng chảy thông suốt của hàng hóa, lao động và nguồn lực. Trong khi đó, các công trình năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng đô thị thông minh đóng vai trò nền tảng cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, những trụ cột phát triển trong giai đoạn tới.

Khởi đầu cho khát vọng mới, niềm tin mới - ảnh 3Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu về công tác đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định: "Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành và bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ, đặc biệt là kết cấu hạ tầng chiến lược, như: đạt mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc và hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào năm 2030; phát triển các cảng biển, cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt đô thị ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường sắt địa phương và các cảng biển trung chuyển quốc tế".

Việc đồng loạt khởi công các công trình trọng điểm là minh chứng cho quyết tâm cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng bằng hành động, bằng công trình, bằng sản phẩm đo đếm được, đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển bền vững và tự chủ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu