Khởi công xây dựng chợ biên giới kiểu mẫu Việt Nam-Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là chủ trương của Chính phủ hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại của cư dân biên giới hai nước.

Sáng 16/1, tại xã Đa, huyện Memot, tỉnh Tbaung Khmum, Campuchia, giáp cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia tổ chức lễ động thổ và khởi công xây dựng chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia-Việt Nam.  

Khu Chợ được xây dựng trên diện tích gần 20 nghìn mét vuông, được triển khai bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam, với số vốn khoảng hơn 2 triệu USD. Đây là chủ trương của Chính phủ Việt Nam và Campuchia nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, nâng cao đời sống của cư dân biên giới hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh nhấn mạnh, đây là dự án thí điểm đầu tiên nhằm tạo tiền đề, động lực phát triển hệ thống chợ biên giới giữa hai nước trong thời gian sắp tới. Đây cũng sẽ là hình mẫu để nhân rộng, tạo kết nối chặt chẽ hơn nữa giữa hai nền kinh tế, tạo hiệu ứng tích cực cải thiện đời sống của cư dân biên giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu